156 tháng tù cho các đối tượng gây rối trật tự công cộng

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Vũ Quang vừa tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Quốc Cường cùng đồng bọn về tội rối trật tự công cộng.

Các bị cáo bị tuyên phạt 156 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng

Các bị cáo bị tuyên phạt 156 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng

Theo cáo trạng, do bực tức việc Nguyễn Phú Quốc bị một số công nhân Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đánh vào trước đó, khoảng 12h30' đến 15h ngày 2/11/2015, Phan Quốc Cường (SN 1978), Lê Ngọc Ngân (SN 1988), cùng trú quán thôn Hà Cát, xã Đức Lạng, Đức Thọ; Nguyễn Tiến Dũng (SN 1974), Nguyễn Tiến Lan (SN 1984), Nguyễn Phú Quốc (SN 1977), cùng trú tại thị trấn Vũ Quang; Nguyễn Văn Đổng (SN 1984, trú tại thôn Hợp Bình, xã Hương Minh) đã 3 lần xông vào khu nhà Ban Điều hành công trình Ngàn Trươi thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đánh đuổi công nhân.

Các đối tượng này đã dùng đao, cưa, ống típ sắt, gậy gộc đuổi đánh cán bộ, công nhân, gây cản trở, gián đoạn đến công việc của đơn vị, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, bị can Phan Quốc Cường đã thừa nhận và khai báo rõ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Qua quá trình tranh tụng, xem xét hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Phan Quốc Cường, Lê Ngọc Ngân, Nguyễn Tiến Dũng mỗi người 36 tháng tù giam; Nguyễn Phú Quốc, Nguyễn Văn Đổng Nguyễn Tiến Lan mỗi người 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast