17 đối tượng trộm hơn 7 tấn sắt tại công trường Formosa

(Baohatinh.vn) - Thiếu tá Bùi Viết Ái - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 17 đối tượng có hành vi trộm sắt trong công trường Formosa.

17 đối tượng trộm hơn 7 tấn sắt tại công trường Formosa ảnh 1
Các đối tượng bị bắt khi đang đưa tang vật đi tiêu thụ

Trước đó, vào khoảng 1h45’ ngày 31/12, tại công trường Sơn Tây thuộc Dự án Fosmosa, lực lượng CSCĐ đã bắt giữ 17 đối tượng gồm: Mai Xuân Tần (SN 1991), Dương Hương (SN 1991), Trần Xuân Thứ (SN 1972), Nguyễn Xuân Lục (SN1962), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1999), Thái Văn Hoàng (SN 1987), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1997), Nguyễn Đức Chinh (SN 1989), Dương Đức Thắng (SN 1984), Nguyễn Văn Cung (SN 1975), Nguyễn Văn Bính (SN 1979), Dương Văn Tâm (SN 1984), Nguyễn Xuân Ngọ (SN 1959), Nguyễn Đình Tiến (SN 1989), Trần Khắc Từ (SN 1990), Nguyễn Văn Thức (SN 1994), Nguyễn Tiến Vinh (SN 1996), tất cả đều trú tại huyện Kỳ Anh, đang có hành vi trộm cắp tài sản.

17 đối tượng trộm hơn 7 tấn sắt tại công trường Formosa ảnh 2
Tang vật thu giữ tại hiện trường là 7,4 tấn sắt, chủ yếu là sắt Φ 14-16, dài 3-4m.

Được biết, khi các đối tượng đang dùng thuyền của Trần Xuân Thứ (SN 1972, trú tại Kỳ Hà, Kỳ Anh) vận chuyển sắt bằng đường biển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 7,4 tấn sắt, chủ yếu là sắt Φ 14-16, dài 3-4m.

Xác định đây là một vụ trộm cắp có tổ chức, lực lượng CSCĐ Công an Hà Tĩnh đã bàn giao người và tang vật cho Công an Kỳ Anh điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast