19 năm tù cho kẻ giết người cướp của

Ngày 30/09/2009 Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Trần Đình Hoàng ( SN 1990) trú tại xóm Hồng Thịnh- Xuân Giang ( Nghi Xuân) 19 năm tù về tội giết người, cướp tài sản,

Nước mắt muộn màng của kẻ phạm tội

Nước mắt muộn màng của kẻ phạm tội

Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Vào tối ngày 07/04/2009, Trần Đình Hoàng đã đến khu vực trường Đại học Vinh lừa thuê anh anh Lê Văn Tứ chở Hoàng về huyện Lộc Hà- Hà Tĩnh. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Thiên Lộc- Can Lộc, Trần Đình Hoàng đã dùng dao đe doạ, chiếm đoạt của anh Lê Văn Tứ 1 xe máy, một điện thoại di động và một ví da trong đó có 40 ngàn đồng và giấy tờ tuỳ thân.

Cũng với thủ đoạn trên, tối ngày 17/04/2009, Trần Đình Hoàng đến khu vực ngã năm gần Bưu điện tỉnh Nghệ An lừa thuê anh Dương Đức Hải chở vào xã Thiên Lộc. Khi đến đoạn đường vắng người Hoàng đã dung dao cắt ngang cổ anh Hải, anh Hải bỏ chạy, Hoàng đuổi theo và dùng dao đâm một nhát vào lưng anh rồi chiếm đoạt một xe máy, một ví da trong đó có 800.000 đồng và một số giấy tờ tuỳ thân. Tổng giá trị tài sản Trần Đình Hoàng đã chiếm đoạt là 19.840. 000 đồng.

Ngoài án phạt tù, bị cáo Trần Đình Hoàng còn phải bồi thường 20. 735.000 đồng cho anh Dương Đức Hải

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast