2 anh em ruột rủ nhau đi cướp tài sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/5, TAND huyện Thạch Hà mở phiên tòa xét xử lưu động 2 anh em ruột về hành vi cướp tài sản tại UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà.

2 anh em Hướng - Hóa tại phiên tòa
2 anh em Hướng - Hóa tại phiên tòa

Đêm 17/1/2015, Nguyễn Bá Hướng (SN 1994) cùng anh trai ruột Nguyễn Bá Hóa (SN 1992, thường trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) rủ nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Khoảng 22h30’ cùng ngày, 2 anh em Hướng - Hóa chạy xe trên QL 15B thuộc địa phận thôn Nam Giang (xã Thạch Long - Thạch Hà) tìm “hàng".

Khi thấy chị Nguyễn Thị Phương (trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) điều khiển xe mô tô BKS 38R1-0191 đi ngược chiều, Hướng và Hóa liền cho xe quay lại, ép sát, đồng thời dùng tay kéo vai làm chị Phương ngã xuống đường; sau đó, chúng hù dọa chị Phương rồi cướp xe mô tô BKS 38R1-0191 cùng 2 nhẫn vàng.

Tại phiên tòa xét xử, 2 anh em Hướng - Hóa thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Hương 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Bá Hóa 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast