2 đối tượng cướp tài sản lĩnh 10 năm tù

Sáng 27/6, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc mờ phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Lương Hữu Cường (sinh ngày 08/8/1993) và Nguyễn Xuân Tuấn (sinh ngày 14/9/1991), đều trú tại xã Tùng Lộc với tội danh cướp tài sản.

2 bị cáo Cường và Tuấn trước vành móng ngựa
2 bị cáo Cường và Tuấn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc, khoảng 1 giờ sáng ngày 19/4/2013, do thiếu tiền tiêu xài, Lương Hữu Cường và Nguyễn Xuân Tuấn đã dùng gậy tre chặn đánh anh Hoàng Mạnh Điệp hành nghề xe ôm (thị trấn Nghèn - Can Lộc) để cướp tài sản.

Qua lời khai của 2 bị cáo và nạn nhân thì vào thời gian trên anh Hoàng Mạnh Điệp đang điều khiển xe máy theo hướng từ xã Bình Lộc về thị trấn Nghèn, đến đoạn Km 04 + 200 tỉnh lộ 7 địa phận xã Tùng Lộc, thì đã bị Cường và Tuấn chặn đánh anh Điệp và cướp đi 1,260 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số tài sản và giấy tờ tùy thân.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Hữu Cường 5 năm, 6 tháng tù giam và Nguyễn Xuân Tuấn 4 năm, 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast