2 ngày bắt 2 vụ với 10 đối tượng đánh bạc

Trong 2 ngày 21 và 22/11, cơ quan công an ở TP Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt 2 vụ đánh bạc với 10 đối tượng bị tạm giữ.

Vào hồi 12giờ 30 phút ngày 21/11, Công an phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành mật phục bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Hoàng Anh Hào, sinh 1962, trú tại phường Trần Phú; Nguyễn Hải Việt, sinh 1974 ở Thạch Sơn (Thạch Hà) là cán bộ công tác tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh; Nguyễn Công Dũng, sinh 1983 ở khối phố 8, phường Nam Hà; Lê Quốc Hoàn, sinh 1978 ở Thạch Linh là cán bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố. Các đối tượng này đang tổ chức đánh bạc tại số nhà 268 đường Trần Phú, khối phố 6, phường Nguyễn Du.

4 đối tượng cùng tang vật bị thu giữ
4 đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Lực lượng công an đã thu giữ 1 bộ bài, trên 6,5 triệu đồng, trên 300 USD, 4 điện thoại di động, 3 xe máy và một số tang vật khác.

Hiện Công an Thành phố đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cũng trong thời gian trên, Công an phường Nguyễn Du cũng đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề, đó là: Đặng Thị Phương, sinh 1980, trú tại khối phố 5 và Trần Thị Hoà, sinh 1991, trú tại khối phố 8, phường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh.

Lực lượng công an thu giữ 3 phơi đề, trên 1,5 triệu đồng, 2 xe máy, 2 điện thoại di động và ra quyết định xử lý hành chính đối với hai đối tượng này.

* Khoảng 17 giờ 20' ngày 22/11, tại đồi rừng thông, thuộc địa bàn thôn 1, xã Cẩm Quan, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt quả tang 1 ổ nhóm tham gia đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa”.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 xe ô tô 14 chỗ, 1 bộ bát đĩa, các quân vị dùng cho việc đánh bạc và 7,1 triệu đồng.

6 đối tượng bị bắt giữ là: Bùi Quang Đức, SN 1989; Nguyễn Bình, SN 1983; Trần Viết Hà, SN 1968; Lê Quang Sơn, SN 1971; Bùi Quang Hùng, SN 1964 (đều trú tại thị trấn Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thị Nga, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc có tổ chức, bọn chúng lợi dụng địa hình rừng rú, xa khu dân cư và có người canh chừng nên khi lực lượng Công an có mặt, một số đối tượng đã kịp thời chạy trốn.

Hiện, Cơ quan điều tra - Công an huyện Cẩm Xuyên đang tạm giữ 6 đối tượng lấy lời khai, tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast