30 tháng tù vì "mang ô tô trộm được vào gara ngụy trang xe khác"

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Trần Văn Tuấn (SN 1989, trú tại xóm 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản theo điều 138, Bộ luật hình sự.

>> Mang ô tô trộm được vào gara ngụy trang xe khác?

Do biết trước có chiếc xe ô tô tải màu xanh, nhãn hiệu IFA mang BKS 38H-8442 của anh Phan Anh Soa (trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) dựng trong trang trại (xóm 8, xã Phúc Trạch) không có người trông coi, khoảng 11h30" ngày 14/11/2015, Trần Văn Tuấn đến gặp Trịnh Xuân Tuấn (ở xóm 4, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) là chủ Gara sửa chữa ô tô để trao đổi mua bán xe ô tô.

30 thang tu vi 'mang o to trom duoc vao gara nguy trang xe khac'

Ca bin trên chiếc xe này là của chiếc xe IFA mang BKS 38H-8442 bị mất trước đó

Được Trịnh Xuân Tuấn đồng ý, cả 2 cùng nhau đến trang trại của anh Soa để xem xe và thống nhất mua bán với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Trịnh Xuân Tuấn thuê xe cẩu đến đưa về Gara của mình, rồi tháo một số bộ phận phụ tùng lắp ráp sang xe tải của anh Đinh Tôn Phan (trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) khi xe đang sửa chữa tại Gara của mình.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ xe IFA mang BKS 38H-8442 của anh Soa, xe IFA mang BKS 34K-2626 của anh Đinh Tôn Phan và 5 triệu đồng do bị cáo Trần Văn Tuấn giao nộp.

Tại phiên xử, TAND huyện Hương Khê phạt bị cáo Trần Văn Tuấn 18 tháng tù giam.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 27/2/2014, bị cáo này bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 12 tháng tù treo với thời gian thử thách 24 tháng về tội trộm cắp tài sản nhưng do tái phạm trong thời gian thử thách nên Tuấn bị chuyển hình phạt từ 12 tháng trù treo thành tù giam.

Như vậy, tổng hình phạt đối với Tuấn là 30 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast