33 tháng tù cho 4 bị cáo trộm cắp xe máy

(Baohatinh.vn) - Ngày 28/4, TAND Hương Khê mở phiên toà xét xử sơ thẩm 4 bị cáo: Lê Đăng Đặng (SN 1994), Phan Khắc Hoàng (SN 1994) về tội trộm cắp tài sản; Trần Văn Giang (SN 1991) và Phan Khắc Nhật (SN 1995) tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

4 bị cáo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội
4 bị cáo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/12/2013 đến 27/12/2013, Lê Đăng Đặng cùng với Phan Khắc Hoàng (đều trú tại Hương Khê) đã 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Hương Bình (Hương Khê) bán lấy tiền tiêu xài. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 13/12/2013, trong lúc đi chơi đám cưới ở nhà anh Trần Thanh Toàn (xóm Bình Trung, xã Hương Bình), Đặng và Hoàng đã trộm chiếc xe máy Jupiture màu xanh BKS 38N1 – 2681 của anh Phạm Thanh Dũng bán cho anh Phan Khắc Nhật (người cùng xóm) với giá 3 triệu đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/12/2013, Đặng và Hoàng đến nhà anh Dương Danh Anh (xóm Bình Thái, xã Hương Bình) chơi đam cưới. Đến 22 giờ cùng ngày, Đặng và Hoàng đã trộm chiếc xe máy BKS 38B1 – 051.48 của anh Dương Văn Huỳnh (xóm 1, Hoà Hải, Hương Khê) đem bán cho anh Trần Văn Giang (xóm 3, Hà Linh, Hương Khê) với giá 3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết phạm tội, TAND Hương Khê đã tuyên phạt Lê Đăng Đặng 12 tháng tù giam, Phan Khắc Hoàng 9 tháng tù giam, Trần Văn Giang và Phan Khắc Nhật mỗi người 6 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast