5 tháng đầu năm 2016: Kiềm chế tai nạn giao thông vẫn nan giải!

(Baohatinh.vn) - Tính đến giữa tháng 6/2016, toàn tỉnh xẩy ra 90 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 68 người, bị thương 41 người; so với cùng kỳ năm 2015, tăng 5 vụ, giảm 7 người chết, giảm 31 người bị thương. Đáng nói, trong tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh xẩy ra 16 vụ TNGT, làm chết 10 người, bị thương 11 người; đây là tháng có số vụ và số người chết nhiều nhất kể từ đầu năm lại nay...

Thượng tá Lưu Văn Tiến - Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Nguyên nhân dẫn đến TNGT thường do: vi phạm tốc độ (chiếm 21,6%); đi sai phần đường (20%); không nhường đường (17,1%); nguyên nhân khác chiếm 42,3%. 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý 21.344 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ.

5 thang dau nam 2016 kiem che tai nan giao thong van nan giai

Do tránh, vượt sai quy định nên xe khách đã đối đầu xe tải và lao xuống ruộng làm 1 người chết, nhiều người bị thương. (Tai nạn xẩy ra trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua xã Thạch Long - Thạch Hà vào ngày 29/4/2016).

Trong đó, không đội mũ bảo hiểm 6.165 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.465 trường hợp; nồng độ cồn 49 trường hợp; chở quá số người quy định 697 trường hợp; chở quá tải 713 trường hợp; giấy phép lái xe giả 23 trường hợp, không có giấy phép lái xe 1.484 trường hợp... Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt với số tiền 13,6 tỷ đồng; tạm giữ 1.562 mô tô, 210 ô tô, 380 xe khác; tước giấy phép lái xe 837 trường hợp.

Theo ông Phạm Duy Thắng - Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh: Ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT với các đơn vị và cấp phát đến các cơ quan, đơn vị 30.000 tờ rơi về quy định, khoảng cách của xe cơ giới, 10.000 cuốn tài liệu hướng dẫn tham gia giao thông an toàn bằng xe máy điện, xe đạp điện.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở GTVT, Đoàn thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật ATGT cho hơn 300 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ; hỗ trợ, cấp phát mũ bảo hiểm cho 100 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn…

Ban ATGT tỉnh còn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai kế hoạch liên ngành về công tác đảm bảo trật tự ATGT như: phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên, đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể như: MTTQ, Liên đoàn Lao động, đoàn thanh niên, hội CCB, hội nông dân, hội phụ nữ… triển khai thực hiện tốt phong trào “3 không“ (không ma túy, không TNGT và không cờ bạc).

Trước thực trạng TNGT có chiều hướng gia tăng, nhất là trong tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Những tháng cuối năm, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; huy động tối đa các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là trong dịp lễ, nghỉ hè và mùa thi sắp tới; khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt là tập trung xử lý, khắc phục các “điểm đen“; các ngành, địa phương đã ký cam kết giảm TNGT phải triển khai thực hiện bằng hành động cụ thể, nghiêm túc, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe…

Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) Lưu Văn Tiến cho biết thêm: Từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp, do đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào từng loại đối tượng, nhóm hành vi, trên từng tuyến đường nhất định. Hiện, phòng đã tập trung 6 máy đo tốc độ, trong đó có 2 máy chốt ở 2 điểm đầu và cuối trên QL 1A đoạn qua Hà Tĩnh; đường Hồ Chí Minh, QL 8A mỗi nơi mỗi máy; 2 máy thường xuyên cơ động ngoài giờ và ban đêm nhằm xử lý các đối tượng vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT.

Ngoài ra, các đội tuần tra, kiểm soát đều được trang bị máy thử nồng độ cồn, kiểm tra lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. TNGT đường bộ thời gian qua chủ yếu xảy ra vào ban đêm, tập trung trên các tuyến QL 1A, QL 8A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến tỉnh lộ, đường nông thôn, liên xã thuộc các huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Hương Sơn, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà... do đó, các tổ công tác đã được tăng cường thường xuyên trên các tuyến, phối hợp với lực lượng công an các địa phương chủ động tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm...

Chủ đề Tai nạn giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast