55 vụ, 185 đối tượng đánh bạc bị "hốt" trong tháng ra quân cao điểm

(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo của Công an Hà Tĩnh, chỉ trong tháng ra quân cao điểm tấn công các loại tội phạm theo tinh thần kế hoạch số 203/KT-C42 của Tổng cục Cảnh sát, đợt 1 (từ 16/6-15/7/2015), toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 55 vụ, 185 đối tượng đánh bạc, thu giữ 94 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

55 vụ, 185 đối tượng đánh bạc bị "hốt" trong tháng ra quân cao điểm ảnh 1
Công an thành phố Hà Tĩnh bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc tại nhà Hồ Viết Tài (SN 1966, ở xóm Hòa, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh)

Trong đợt ra quân này, Phòng PC45 Công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề, gồm: Đào Viết Hải (1993) trú tại xã Hương Trà, Lê thị Thuyên (1989) trú tại xã Gia Phố, Nguyên Văn Chung (1964), Đặng thị Tương (1988), Ngô Thị Hương (1984) đều trú tại thị trấn Hương Khê và Lê Hoài Nam (1988) trú tại phường Bắc Hà – TP Hà Tĩnh. Đây là vụ đánh bạc có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau.

Công an TP Hà Tĩnh là đơn vị triệt phá nhiều ổ bạc nhất tỉnh trong đợt cao điểm này, với 22 vụ/57 đối tượng, hiện đã khởi tố 2 vụ/9 bị can.

Điển hình, vào lúc 16h45, ngày 24/06/2015, tại nhà riêng của Đặng Hữu Cường (1971) ở xóm Mới – Thạch Bình – TP.Hà Tĩnh, công an phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, gồm: Đặng Hữu Cường (1971) ở xóm Mới – Thạch Bình – TP.Hà Tĩnh, Trần Văn Luận (1981) ở Thạch Tân – Thạch Hà, Bùi Xuân Sơn (1972) ở xóm Mới – Thạch Bình – TP.Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Mạnh (1992) ở Sơn Thủy – Hương Sơn. Tang vật thu giữ: 01 bộ bài tú lơ khơ, 04 điện thoại, 2.260.000 đ tiền mặt. Hiện đang tiến hành tạm giữ các đối tượng và hoàn thành hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Mới đây nhất, vào 14h, ngày 05/8/2015, tại nhà riêng Hồ Viết Tài (1966) ở xóm Hòa – Thạch Hưng – TP.Hà Tĩnh, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH – CATP phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, gồm: Đặng Hải Đường (1979), Trần Viết Ngụ (SN 1962), Phạm Văn Tuấn (SN1982), Phạm Văn Đường (SN1974) đều ở xã Thạch Hưng, TP.Hà Tĩnh và Hoàng Công Chính (SN1973) ở Tổ 6 – P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 1 bộ bài tú lơ khơ, 20.000.000 đồng tiền mặt, 5 điện thoại di động, cùng một số tang vật có liên quan.

“Trên quan điểm xác định đánh bạc là loại tệ nạn mang lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội nên các cơ quan chức năng đã ra quân truy quét, xử lý nghiêm khắc, nặng thì khởi tố, điều tra, đưa ra xét xử; nhẹ thì phạt hành chính ở mức cao nhất cho phép. Tuy vậy, nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Hà Tĩnh nói riêng vẫn đang diễn ra khá phức tạp”- một cán bộ điều tra Công an TP Hà Tĩnh, nơi có số vụ đánh bạc bị bắt giữ cao nhất tỉnh trong đợt này cho biết.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast