56 năm tù cho 3 kẻ cuồng sát

Ngày 28-2, tại Hội trường UBND xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, TAND tỉnh đã xét xử lưu động sơ thẩm vụ án "giết người" xảy ra trên địa bàn.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, khoảng 20 giờ ngày 20-9-2011, Phạm Xuân Hạnh (SN 1989, trú tại xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn) điều khiển xe máy chở Nguyễn Đình Tuyên (SN 1992 - người cùng xã) đi từ thành phố Hà Tĩnh về Hương Sơn theo tuyến đường liên huyện Vũ Quang - Hương Sơn. Đến địa bàn xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, xe máy do Hạnh điều khiển suýt va chạm với xe máy do anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1980, trú tại xã Đức Lĩnh).

Hai bên xảy ra xích mích, cãi nhau. Sau đó, Phạm Xuân Hạnh gọi điện thoại cho Phạm Mạnh Linh (SN 1988, trú tại xã Sơn Mai - là anh con bác của Hạnh) mang theo dao đến để "giải cứu". Sau khi gặp nhau, Hạnh, Tuyên, Linh xách dao đi tìm anh Cường. Khi tìm thấy anh Nguyễn Quốc Cường trong quán cà phê Ngẫu Hứng ở xóm Bình Phong, xã Đức Lĩnh, 3 tên xông vào dùng dao chém liên tiếp vào người anh Cường khiến anh bị thương nặng.

Ngay sau đó, anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đức Thọ rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ an. Nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 22-9-2011, anh Nguyễn Quốc Cường bị tử vong.

Tại phiên toà, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, căn cứ các quy định của pháp luật, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phạm Xuân Hạnh 20 năm tù giam, Nguyễn Đình Tuyên 18 năm tù giam, Phạm Mạnh Linh 18 năm tù giam và buộc 3 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.

Phiên toà xét xử lưu động diễn ra an toàn, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, được đông đảo người dân tham dự đồng tình, ủng hộ cao.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast