60 tháng tù cho hai cha con ném đá người khác chấn thương sọ não

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/4, VKSND, TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử 2 cha con Trần Ngọc Mạnh (SN 1962) và Trần Hữu Văn (SN 1984), cùng trú tại thôn Long Thủy (Sơn Thủy – Hương Sơn) về tội cố ý gây thương tích.

Đây là phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo cụm, tham gia phiên tòa còn có đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh, VKSND các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, và các cán bộ TAND huyện Hương Sơn.

60 tháng tù cho hai cha con ném đá người khác chấn thương sọ não

Trần Ngọc Mạnh và Trần Hữu Văn (giữa ảnh) tại phiên xét xử sáng nay

Theo cáo trạng: Vào khoảng hơn 21 giờ ngày 20/11/2018, tại khu vực vườn cam nhà Trần Hữu Văn, thuộc thôn Long Thủy, xã Sơn Thủy, do mâu thuẫn giữa hai gia đình trong việc đào mương dẫn nước, Trần Ngọc Mạnh và Trần Hữu Văn đã có hành vi dùng đá ném vào đầu anh Trần Thanh Hồ (SN 1980). Hậu quả, anh Hồ bị vỡ sập xương trán đỉnh trái, chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể 15%

Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Bản thân bị cáo Trần Ngọc Mạnh đã có 2 tiền án về tội đánh bạc, bị xét xử vào năm 2015 và 2017.

Trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Ngọc Mạnh 36 tháng tù và Trần Hữu Văn 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast