67 tháng tù cho 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/6), TAND huyện Hương Khê xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 7 bị cáo với tội danh gây rối trật tự nơi công cộng.

Các bị cáo gồm: Đinh Thế Ánh (SN 1995), Đinh Quốc Toàn (SN 1993), Nguyễn Thanh Đạt (SN 1995), Trần Đình Thông (SN 1994), Trần Hữu Phượng (Sn 1992), Đinh Ngọc Long (SN 1994), Trần Xuân Hoàng (SN 1995), Nguyễn Thị Quyền (SN 1994) và Trần Hải Đăng (SN 1994), đều trú tại xã Hương Lâm (Hương Khê).

Các đối tượng đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình
Các đối tượng đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình

Theo cáo trạng, trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 31/1/2014 (tức sáng mồng 1 Tết Giáp Ngọ), các đối tượng nói trên đã tụ tập, kéo theo xe bò lốp, đốt lửa trên xe, hò hét, đập phá, gây náo loạn trong khu dân cư tại xã Hương Lâm. Các đối tượng trên còn mang hung khí, đập phá các biển báo giao thông dọc hai bên đường.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các đối tượng này bị lực lượng Công an xã Hương Lâm phát hiện và bắt giữ.

Vật chứng thu giữ gồm: 1 thanh kiếm tự chế, 1 chiếc rựa mồng, 1 xe máy, 1 xe bò kéo và một số tang vật khác.

Hành vi của bọn chúng đã làm ảnh hưởng đến trật tự trị an, an toàn xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vui tết, đón xuân, gây bất bình cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tại phiên tòa, các đối tượng đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình.

HĐXX đã tuyên phạt Đinh Thế Ánh 10 tháng tù giam; Đinh Ngọc Long, Trần Xuân Hoàng, Trần Hải Đăng mỗi người 8 tháng tù giam; Nguyễn Thanh Đạt, Trần Đình Thông, Trần Hữu Phượng mỗi người 7 tháng tù giam; Đinh Quốc Toàn, Nguyễn Thị Quyền mỗi người 6 tháng tù treo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast