8 con trâu ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị điện giật chết

(Baohatinh.vn) - Ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thông tin, sáng nay (28/7), trên địa bàn xảy ra vụ rò rỉ điện làm 8 con trâu bị điện giật chết.

Khoảng 6h30’ ngày 28/7/2020, bà Lê Thị Tỵ (thôn 4, xã Hà Linh, Hương Khê) chuẩn bị dắt trâu đi chăn thả thì bàng hoàng phát hiện cả 8 con trâu bị chết ngay trong chuồng.

8 con trâu ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị điện giật chết

Chuồng trâu của gia đình bà Tỵ được làm bằng khung sắt, bị rò rỉ điện nên 8 con trâu bị giật chết tại chỗ.

Trong đó, 5 con trâu của vợ chồng bà Tỵ và 3 con trâu của con trai là anh Trần Đình Tùng, ước tính thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Theo gia đình bà Tỵ, chuồng trâu được làm bằng khung sắt và có kéo điện ra để thắp sáng. Nguyên nhân được xác định là do bị rò rỉ điện khiến cả 8 con trâu bị điện giật chết.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống phối hợp, động viên gia đình tìm giải pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, khuyến cáo với người dân cẩn trọng khi dùng điện lưới tại các chuồng nhốt trâu bò…

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast