8 người tử vong trong vụ cháy nhà ở TP. Hồ Chí Minh

Lúc 19 giờ 10 ngày 7/5, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM xác nhận có 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở quận 11.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, hiện lực lượng đang phối hợp cùng Công an quận 11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

8 người tử vong trong vụ cháy nhà ở TP. Hồ Chí Minh

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm căn nhà - Ảnh: M.H/Tuoitre

8 người tử vong trong vụ cháy nhà ở TP. Hồ Chí Minh

Cột khói bốc cao hàng chục mét từ đám cháy - Ảnh: M.H/Tuoitre

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong hẻm 47. Sau đó, khói lửa bùng cháy từ căn nhà trên.

Do bên trong là nơi sản xuất đèn cầy, keo dán nên lửa bùng cháy dữ dội. Khói đen bốc lên cao hàng chục mét khiến nhiều người dân hoảng sợ, tìm cách tháo chạy tán loạn.

8 người tử vong trong vụ cháy nhà ở TP. Hồ Chí Minh

Lực lượng chữa cháy ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

8 người tử vong trong vụ cháy nhà ở TP. Hồ Chí Minh

Lực lượng phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhận tin báo, Công an quận 11 phối hợp cùng Phòng PC07, Công an TP. HCM đã điều nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Lúc vào bên trong khu vực bị cháy, lực lượng phát hiện 7 thi thể nên đưa ra bên ngoài.

Đến 19h30, trả lời VnExpress/Tuoitre,Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TP HCM, cho biết vụ cháy làm 8 người chết, trong đó có một cô giáo. "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, chưa rõ vì sao cô giáo có mặt ở hiện trường", đại tá Tâm nói.

Theo SGGP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast