8 tháng tù cho đối tượng tàng trữ hàng cấm

(Baohatinh.vn) - Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Huy (SN 1974), trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) 8 tháng tù giam về tội tàng trữ hàng cấm.

8 tháng tù cho đối tượng tàng trữ hàng cấm

Sáng 28/1,Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử lưu động Nguyễn Văn Huy (SN 1974), trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về tội tàng trữ hàng cấm.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn, vào khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Văn Huy mua 25 bịch pháo nổ (tổng trọng lượng 11,4kg) với giá 2.500.000 đồng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn của một người đàn ông người Lào (không rõ tên, địa chỉ cụ thể) về để sử dụng. Nhưng sau đó, vì gia đình có tang nên Huy không sử dụng mà cất giấu ở nhà mình (Huy không cho ai biết). Đến chiều ngày 23/12/2020, Huy gặp một người đàn ông tên Đức tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn.

8 tháng tù cho đối tượng tàng trữ hàng cấm

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy 8 tháng tù giam về tội tàng trữ hàng cấm.

Quá trình nói chuyện, Đức biết được Huy đang có 25 bịch pháo nổ mà không sử dụng nên Đức đã xin Huy số pháo nổ này thì Huy đồng ý. Lúc này, Đức nhờ Huy trưa ngày 24/12/2020 đưa số pháo nổ trên xuống cầu Quang Diệm cho Đức.

Đến trưa ngày 24/12/2020, Huy lấy toàn bộ 25 bịch pháo nổ trên cho vào thùng cát tông, màu đen trắng rồi bỏ tại dãy ghế sau chiếc xe ô tô biển kiểm soát 38C- 124.17 rồi điều khiển xe đi đến cầu Quang Diệm.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi Nguyễn Văn Huy vừa điều khiển xe ô tô mang kiểm soát 38C- 124.17 đến cầu Quang Diệm thuộc xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn thì Huy bị lực lượng Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang.

Tại phiên tòa, trên cơ sở đánh giá phân tích tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo và tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy 8 tháng tù giam về tội tàng trữ hàng cấm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast