9 ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Biển Đông về nước

Chiều 14/12, chín ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Biển Đông vào chiều 10/12 đã rời Hong Kong (Trung Quốc) lên đường về nước bằng đường hàng không, dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ 05 phút cùng ngày.

9 ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Biển Đông về nước ảnh 1

Cán bộ TLSQ phối hợp cùng Cục Di trú Hong Kong làm thủ tục đưa ngư dân về đoàn tụ cùng gia đình.

Các ngư dân này làm việc trên tàu cá BV 94114 TS, sau khi gặp nạn được tàu vận tải container M.V Kota Lavir, quốc tịch Singapore trên đường từ Singapore về Hong Kong cứu hộ.

Sáng sớm ngày 14/12, ngay sau khi các ngư dân tới Hong Kong, đoàn cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao đã tới thăm hỏi, động viên bà con. Qua tìm hiểu sơ bộ, các ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe tốt và mong muốn nhanh chóng đoàn tụ cùng gia đình.

Tổng Lãnh sự quán tích cực phối hợp với Cục Di trú Hong Kong hoàn thành các thủ tục liên quan cần thiết để bà còn sớm về với người thân, đồng thời làm việc với thuyền trưởng tàu M.V Kota Lavir, ông Zaw Win Aye, để tìm hiểu các vấn đề liên quan.

9 ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Biển Đông về nước ảnh 2

Cán bộ TLSQ trao quà cho bà con ngư dân gặp nạn

Thay mặt cho số ngư dân gặp nạn trên tàu BV 94114 TS, thuyền trưởng Trần Đắc Thiên đã bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với sự quan tâm, giúp đỡ tận tình, chu đáo của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cùng các cơ quan chức năng Hong Kong.

Nhân dịp này, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, ông Phạm Trung Nghĩa khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau luôn xác định bảo hộ công dân là một trong những trọng tâm ưu tiên hàng đầu của cơ quan.

9 ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Biển Đông về nước ảnh 3

Thuyền trưởng Trần Đắc Thiên cảm ơn cán bộ TLSQ Việt Nam tại Hong Kong và Macau.

Đối với các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam xảy ra tại địa bàn, Tổng Lãnh sự quán luôn chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, cơ quan chức năng của ta cũng như các địa phương công dân sinh sống nhanh chóng xử lý các vấn đề nảy sinh, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 11/12, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao nhận được tin báo tàu M.V Kota Lavir cứu được chín người xác định là ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Biển Đông, lập tức cho khởi động quy trình bảo hộ công dân.

Danh sách các ngư dân trên tàu cá BV 94114 TS: 1. Trần Đức Thiên, sinh năm 1975, trú tại Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. 2. Lê Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1984, trú tại Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên. 3. Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1988, tại Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. 4. Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1989, trú tại Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. 5. Hứa Lê Hưng, sinh năm 1982, trú tại Hòa Lộc, Phú Lộc, Phú Yên. 6. Dương Kinh Lang, sinh năm 1961, trú tại Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. 7. Trần Hùng Xinh, sinh năm 1983, trú tại Long Hải, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. 8. Võ Hùng Kiệt, sinh năm 1979, trú tại phường 4, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 9. Nguyễn Thành Chung, sinh năm 1985, trú tại Định An, Trà Cú, Trà Vinh.

Hà Ngọc-Tiến Trung (TTXVN tại Hong Kong)

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast