90 tháng tù cho kẻ buôn bán trái phép chất ma tuý.

Chu Ngọc Hoàng (SN:1988) thường trú tại xóm 5, xã Diễn Tháp ,huyện Diễn Châu (Nghệ An), theo mẹ là Hồ Thị Lý sang tỉnh Sa Va Na Khẹt (Lào), làm nghề buôn bán nhôm nhựa. Để kiếm được nhiều tiền, ngày 13/1/2011, Chu Ngọc Hoàng đã tìm cách móc nối với một đối tượng người Lào có tên là Pua để mua 12 bánh cần sa rồi tìm cách vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Đến sáng ngày 14/1/2011, khi trên đường từ Lào về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) thì bị phát hiện và bắt giữ .

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2011, Toà án ND huyện Hương Sơn đã mở phiên toà xét xử công khai đối với bị cáo Chu Ngọc Hoàng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Chu Ngọc Hoàng trước vành móng ngựa
Bị cáo Chu Ngọc Hoàng trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Sáng ngày 13/1/2011, Hoàng vay mẹ đẻ tên là Hồ Thị Lý số tiền ba triệu kíp Lào,rồi gọi điện thoại liên hệ với một người Lào tên là Pua mua 12 bánh cần sa với giá mỗi bánh 2000 bạt Thái Lan, (Hòang trả tiền 06 bánh, còn 06 bánh Pua cho Chu Ngọc Hoàng nợ).

Sau khi mua hàng xong, Pua và Hoàng tìm cách cất dấu 12 bánh cần sa vào trong ba thùng sữa, mỗi thùng cất 04 bánh, rồi lấy hộp sữa nhỏ nguỵ trang xung quanh, dán kín nhằm qua mắt các cơ quan chức năng. Đến 20 giờ cùng ngày, Pua và Chu Ngọc Hoàng mang hàng vào bến xe Thà khẹt-Lào, cất dấu hàng trên xe ô tô (BKS Lào:6689) của Nguyễn Tiến Dũng, sau đó Chu Ngọc Hoàng ngồi lên xe về Việt Nam còn Pua ở lại Thà Khẹt - Lào.

Đến sáng ngày 14/1/2011, xe ô tô chạy về đến cửa khẩu Cầu Treo, đang làm thủ tục nhập cảnh qua biên giới thì bị các lực lượng chức năng của Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phát hiện, bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hoàng với mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma Tuý”, thời hạn thi hành án phạt tù tính từ ngày 13/1/2011.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast