"Anh hùng cứu mỹ nhân", 2 thanh niên vào viện cấp cứu

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên vừa bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Xuân Hiệp (SN 1989, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

 hung cuu my  2 thanh nien vao vien cap cuu

Đối tượng Hiệp tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 6/6/2016, Nguyễn Đình Anh (SN 1998, thôn 10, Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) cùng bạn là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, huyện Vũ Quang) đến quán Waiting (tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên) ăn vặt.

Tại đây, Anh và Tuấn có mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1997, Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên). Liền đó, chị Hiền đã gọi điện cho Phan Xuân Hiệp (SN 1989, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) đến quán, sau đó giữa Hiệp và 2 thanh niên trên đã xẩy ra xô xát.

Hiệp đã dùng kéo, mũ bảo hiểm đánh Anh bị thủng phổi (phải cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh), Tuấn bị chấn thương vùng não (cấp cứu tại BV Việt Đức - Hà Nội, hiện đang trong tình trạng nguy kịch).

Sau khi thu thập, củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 8/6/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Xuân Hiệp.

Tại cơ quan CSĐT, trước các chứng cứ rõ ràng, xác thực, Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast