Bà hỏa ghé thăm, xe khách cháy trơ khung

(Baohatinh.vn) - Chiếc xe khách 54 chỗ hiệu King Long đang đậu phía ngoài Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đột nhiên bốc cháy dữ dội. Sau gần một giờ đồng hồ, chiếc xe chỉ còn trơ bộ khung sắt.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do trên xe có nhiều đồ nhựa và chăn màn nên mọi nỗ lực đều không có kết quả.
Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do trên xe có nhiều đồ nhựa và chăn màn nên mọi nỗ lực đều không có kết quả.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do trên xe có nhiều đồ nhựa và chăn màn nên mọi nỗ lực đều không có kết quả.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h40’ ngày 27/3, khi chiếc xe khách BKS: 51B - 069.32 của nhà xe Quang Vinh, chủ xe là Huỳnh Ngọc Hải (SN 1967, trú tại xã Xuân An 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khi đang đậu phía ngoài Cảng cá Cửa Sót.

Sự việc được người dân địa phương phát hiện, hô hoán cứu chữa. Tuy nhiên, do trên xe có nhiều đồ nhựa và chăn màn nên mọi nỗ lực của người dân đều không có kết quả.

Một lúc sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và Đồn Biên phòng Cửa Sót mới có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa. Gần 1 giờ đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, chiếc xe khách trên chạy tuyến đường dài Hà Tĩnh – Sài Gòn. Dự kiến sáng ngày mai (28/3) chiếc xe sẽ xuất phát vào Nam mang theo số hàng hóa nói trên.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast