Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Công an tỉnh

Chiều 31/10, Ban pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Công an tỉnh để nghe báo cáo công tác quản lý, giáo dục phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù, bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam; nghe báo cáo tình hình, diễn biễn và kết quả công tác điều tra các loại tội phạm về TTXH, về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ… Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo của VKSND, TAND tỉnh. Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thiều Đình Duy chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, từ đầu năm Trại tạm giam (Công an tỉnh) đã giải quyết 1597 lượt bị can, phạm nhân ra vào trại đảm bảo đúng thủ tục, bố trí giam giữ theo quy định; tổ chức canh gác bảo vệ mục tiêu thường xuyên 24/24h, dẫn giải 82 vụ, 121 bị cáo đi toà xét xét đảm bảo an toàn, chuyển di lý 274 phạm nhân đi các trại giam Bộ… Công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù được quán triệt, thực hiện đúng quy định.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh - Thiều Đình Duy phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: Mai Hoàng
Phó chủ tịch HĐND tỉnh - Thiều Đình Duy phát biểu tại buổi làm việc

Ảnh: Mai Hoàng

10 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh xẩy ra 484 vụ phạm pháp hình sự, tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2010; trong đó loại tội phạm giết người xẩy ra 20 vụ (tăng 10 vụ so với cùng ký năm ngoái). Đáng chú ý là số vụ giết người xẩy ra do nguyên nhân xã hội chiếm 70%, 30% số vụ còn lại do yếu tố bạo lực gia đình, bị can tâm thần. Đến nay, lực lượng CSĐTTP về TTXH đã điều tra, khám phá 395 vụ, 604 đối tượng (đạt 82%), riêng trọng án đạt 94%, bắt 67 đối tượng truy nã, trong đó có 28 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, lập hồ sơ đưa 34 đối tượng vào Cơ sở giáo dục, 13 đối tượng vào Trường giáo dưỡng… Từ đầu năm lại nay, toàn tỉnh cũng đã phát hiện, bắt giữ 117 vụ, 126 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường; thu giữ 15 xe ô tô, 223m2 gỗ các loại, 150 kg động vật, 388 tấn quặng, một số hàng hoá trị giá 5,2 tỉ đồng…

Với sự tham gia tuần tra, xử lý của lực lượng CSCĐ (Công an Hà Tĩnh) đã góp phần ngăn ngừa, làm giảm vi phạm về TTATGT đường bộ trên địa bàn Tp Hà Tĩnh Ảnh: Mai Hoàng
Với sự tham gia tuần tra, xử lý của lực lượng CSCĐ (Công an Hà Tĩnh) đã góp phần ngăn ngừa, làm giảm vi phạm về TTATGT đường bộ trên địa bàn Tp Hà Tĩnh

Ảnh: Mai Hoàng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh Thiều Đình Duy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục giữ vững thế trận tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng phối hợp nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác, tinh thấn đấu tranh cho nhân dân trước các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm…

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy cũng đã tiếp nhận một số kiến nghị đề xuất của các đơn vị để trình Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast