Bắt 2 "đạo chích" gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân, ngay những ngày đầu ra quân, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản.

Sau quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 22/12, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh (SN1980, trú tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên) về tội trộm cắp tài sản.

Bắt 2 "đạo chích" gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh khai nhận: Sáng ngày 21/12, đối tượng đi xe máy từ nhà đến chợ Cẩm Nhượng, sau đó vào cửa hàng của chị Tôn Thị Thanh Hoa (trú ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm của chị Hoa 1 túi xách bên trong có 9 triệu đồng, 4 dây chuyền vàng, 7 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động, một số thẻ cào điện thoại trị giá 2 triệu đồng, tổng trị giá tài sản khoảng 52 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Thanh khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2014 đến nay, đối tượng Thanh đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản, trị giá khoảng 80 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở địa bàn Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

* Trước đó, ngày 17/12, tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A phát hiện đối tượng Nguyễn Tâm Tú (SN 1984, trú ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đang có hành vi móc cốp xe máy lấy trộm của anh Nguyễn Văn Chiến (trú ở thành phố Hà Tĩnh) 1 chiếc ví, bên trong ví có 3,4 triệu đồng, 1 đăng ký xe mô tô, 1 GPLX, 1 bảo hiểm.

Tú khai nhận, trước đó đã thực hiện trọt lọt 4 vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 40 triệu đồng với thủ đoạn theo dõi, rồi đi theo những người vừa vào ngân hàng rút tiền để lợi dụng lúc các bị hại sơ hở thì ngụy trang (mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm) móc cốp xe máy lấy cắp tài sản.

Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast