Bắt 2 kẻ dùng ô tô trộm 36 con trâu, bò

Chiều 5/12, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: Cảnh sát điều tra công an huyện vừa bắt quả tang 2 đối tượng gây ra 34 vụ trộm trâu, bò trên địa bàn Đức Thọ và các huyện, thị xã lân cận từ đầu năm 2012 lại nay.

Hai tay đạo chích tai quái này là Phan Văn Thưởng (sn 1960), trú tại khối phố 5 và Nguyễn Văn Ất (sn 1965) trú tại khối phố 6, Phường Đức Thuận, Tx Hồng Lĩnh. Cả hai bị bắt quả tang khi đang lùa một con bò ở thôn 6 xã Đức Lập lên… xe ô tô để tẩu tán.

Bắt 2 kẻ dùng ô tô trộm 36 con trâu, bò ảnh 1Bắt 2 kẻ dùng ô tô trộm 36 con trâu, bò ảnh 2Bắt 2 kẻ dùng ô tô trộm 36 con trâu, bò ảnh 3

Hai đối tượng: Ất, Thưởng và chiếc xe 12 chỗ được tháo ghế ngồi phía sau để chở trâu, bò trộm được

Thủ đoạn hoạt động của hai tên đạo chích này rất tai quái, tinh vi; chúng sử dụng xe 12 chỗ tháo hết ghế ngồi phía sau, dùng ri-đô bịt kín cửa kính hai bên, rồi tìm đến những nơi vắng người qua lại, người dân đang thả trâu, bò ở đó rồi lợi dụng sơ hở lùa trâu, bò lên xe, đóng cửa tháo chạy. Các vụ trộm đều được Thưởng và Ất thực hiện vào ban ngày. Sau khi thực hiện trót lọt, chúng chở trâu, bò chạy thẳng ra Diễn Châu (Nghệ An) để bán. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, tai quái này đã khiến lực lượng cảnh sát điều tra công an Đức Thọ phải dày công trong một thời gian khá dài để phá án.

Hiện tại, bước đầu hai tên khai nhận đã gây ra 34 vụ – 36 con trâu, bò trên các địa bàn: Đức Thọ (17 vụ -18 con), Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Hà… gây thiệt hại khoảng trên 400 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast