Bắt 24 đối tượng đánh bạc bằng trò chơi điện tử Kim Đế Lai

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/8, Thượng tá Trần Hải Trung – Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa bắt giữ 24 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ trên 100 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

bat 24 doi tuong danh bac bang tro choi dien tu kim de lai

Một số đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Trước đó, vào 9h30’ ngày 6/8/2017, tổ công tác Phòng PC44 đã đột nhập vào quán trò chơi điện tử Kim Đế Lai, thuộc tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, bắt quả tang 24 đối tượng đang có hành đánh bạc qua các máy trò chơi điện tử.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường trên 100 triệu đồng tiền mặt, 123 thẻ game và các tang vật khác có liên quan.

Căn cứ điều tra ban đầu xác định, đối tượng chính gồm: chủ quán Trương Thị Bích Hằng (SN 1990, trú tại Nghĩa Lạc, Nghĩa Đàn, Nghệ An); Ngô Hỷ Cường (SN 1976, người Hồ Nam, Trung Quốc); Trần Thị Mai Thi (SN 1993, trú tại Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An); Trịnh Thị Phúc (SN 1990, trú tại Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh); cùng nhóm đánh bạc gồm 20 người.

bat 24 doi tuong danh bac bang tro choi dien tu kim de lai

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Đây là tụ điểm đánh bạc trái phép trong thời gian dài, được tổ chức dưới hình thức trò chơi điện tử, nhưng được thua bằng tiền. Khách đến chơi mua thẻ tại quầy thu ngân, tương ứng với số tiền mua nhân viên sẽ nộp tiền vào thẻ. Tùy thuộc vào từng trò chơi, số điểm sẽ được quy đổi khác nhau. Hình thức đánh bạc này có tính sát phạt cao, lần đầu tiên được phát hiện, bắt giữ tại địa bàn Hà Tĩnh.

Hiện, Phòng PC44 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast