Bắt 3 đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an thành phố Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Trước đó, vào ngày 2/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy đến thành phố Hà Tĩnh để tiêu thụ, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng, bắt giữ 2 đối tượng: Võ Minh Thanh (SN 1991) và Nguyễn Văn Cường (SN 1997) đều ở xã Kỳ Lạc (Kỳ Anh).

Qua đấu tranh, Thanh và Cường khai nhận, ngày 1/5 cả 2 đối tượng đã có hành vi trộm cắp xe máy Exciter (trị giá khoảng 30 triệu đồng) của anh Lê Văn Cường ở Kỳ Tân (Kỳ Anh) rồi đưa ra thành phố Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị phát hiện.

Công an thành phố Hà Tĩnh đã thu hồi tang vật, lập hồ sơ bàn giao Công an huyện Kỳ Anh điều tra, xử lý các đối tượng theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 3/5, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Kiên (SN 1980) ở Thạch Tân (Thạch Hà) có hành vi trộm cắp điện thoại iPhone 4 (trị giá khoảng 6,8 triệu đồng) của anh Ngô Đình Quý, ở khối phố Tây Yên, phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) từ khoảng tháng 10/2013. Công an thành phố đang lập hồ sơ, xử lý Kiên theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ lễ, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai Tổ công tác đặc biệt, ra quân đảm bảo ANTT, TT-ATGT và lập biên bản 86 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 30 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast