Bắt 5 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 3/9, Công an huyện Đức Thọ đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Thời gian gần đây, người dân huyện Đức Thọ hết sức hoang mang trước những vụ trộm cắp trên địa bàn. Bọn đạo chích thường lợi dụng sơ hở, sự chủ quan của người dân để cạy cửa, đột nhập vào nhà trộm tài sản.

5 đối tượng bị bắt giữ tại Công an Đức Thọ.
5 đối tượng bị bắt giữ tại Công an Đức Thọ.

Trước tình hình đó, Công an Đức Thọ đã xác lập chuyên án, nhanh chóng rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Chiều 3/9, Công an Đức Thọ đã đồng loạt thi hành lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Bọn chúng gồm: Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1993, trú tại thôn Yên Phú, xã Liên Minh), Dương Thanh Lưu (SN 1995, trú tại thôn Long Hòa, xã Đức An), Nguyễn Như Quỳnh (SN 1994, trú tại xã Đức Long), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, trú tại xã Đức Long) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1998, trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Long).

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Đức Thọ. Riêng từ giữa tháng 8/2014 đến thời điểm bị bắt, ổ nhóm này đã thực hiện 3 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Điển hình là vụ trộm đêm 14/8, Nghĩa, Quỳnh và Tuấn đã đột nhập vào 2 ki ốt của chị Nguyễn Thị Hồng Diệp và anh Phạm Công Lực tại thị trấn Đức Thọ lấy trộm nhiều quần áo, dày dép, điện thoại với tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng. Đêm 21/8, Nghĩa, Quỳnh và Tuấn đã đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Vân (xã Đức Long) lấy trộm 1 tivi, 1 lắc vàng tây trị giá 11 triệu đồng.

Mới nhất là đêm 2/9, cả bọn đã đột nhập vào nhà chị phạm Thị Hương (thôn Yên Thắng, xã Đức Lạc) lấy cắp 1 cây vàng, một số thẻ điện thoại, 200 Euro và 20 triệu đồng.

Công an Đức Thọ hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast