Bắt 6 đối tượng khai thác vàng trái phép ở Vũ Quang

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm người khai thác vàng trái phép tại thôn Hoa Thị, xã Hương Điền (Vũ Quang), tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng.

Đó là: Lê Ngọc Tùng (SN 1970), Vũ Văn Giang (SN 1982), Bùi Văn Nam (SN 1990), Bùi Văn Nhàn (SN 1986), đều trú tại Kim Sơn, Ninh Bình; và Bùi Vưn Tùy (SN 1994), Bùi Văn Mơ (SN 1990), thường trú tại Yên Thủy, Hòa Bình.

4 trong 6 đối tượng bị bắt giữ
4 trong 6 đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng này do Lê Ngọc Tùng, cầm đầu, tổ chức khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực khe Đừng, thôn Hoa Thị, xã Hương Điền.

Các đối tượng bị đưa về trụ sở UBND xã Hương Điền để xác minh làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận hành vi khai thác vàng trái phép bắt đầu từ ngày 31/3 lại nay.

Các điểm khai thác nằm dọc theo hai bên bờ suối, rộng khoảng 400-600m2 đã bị đào bới nham nhở, nước tại suối đục ngầu.

Tại hiện trường, Tổ công tác còn phát hiện nhiều dụng cụ dùng để khai thác vàng gồm cuốc, xẻng, vòi rồng, máng đãi vàng, lán trại. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận có một máy nổ 24 mã lực được dấu tại nhà anh Đặng Văn Tiến tại thôn Hoa Thị. Do địa hình hiểm trở, nằm sâu trong rừng nên các dụng cụ không thể mang ra và được Tổ công tác phá hủy tại chỗ.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực nói trên và có biện pháp xử lý dứt điểm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast