Bắt 9 đối tượng truy nã

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh (PC 52) đã bắt, di lý 9 đối tượng phạm tội bỏ trốn, bị ra quyết định truy nã về Hà Tĩnh thụ án.

6 trong số 9 đối tượng truy nã bị bắt và di lý về Hà Tĩnh thụ án
6 trong số 9 đối tượng truy nã bị bắt và di lý về Hà Tĩnh thụ án

Hầu như sau khi gây án, các đối tượng đều bỏ trốn theo hướng“Nam tiến”. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, với nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ PC52 cùng sự phối kết hợp chặt chẽ của lực lượng chức năng trên toàn quốc, các đối tượng trốn nã dù sớm hay muộn cũng lần lượt bị bắt về quy án.

Điển hình trong 9 đối tượng trốn nã bị bắt lần này có vợ chồng Đoàn Thị Oanh (SN 1962) và Ngô Xuân Tùng (SN 1962) cùng trú tại Nghi Xuân. Theo kết quả điều tra, từ năm 1990 đến 1997, vợ chồng Oanh – Tùng đã có hành vi lừa đảo của nhiều hộ gia đình ở Nghi Xuân số tiền khoảng 200 triệu đồng và bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định truy nã.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, 2 vợ chồng này dắt díu nhau vào Đắk lắc và sau đó lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Gần 16 năm sau, bằng nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ PC52, vợ chồng Oanh – Tùng đã bị bắt, di lý về địa phương để trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

16 năm lẩn trốn, cặp vợ chồng này vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật
16 năm lẩn trốn, cặp vợ chồng này vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật

Các đối tượng cùng bị bắt lần này còn có: Phạm Hữu Thủy, sinh năm 1991, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh. Tháng 10-2010, Thủy đã gây ra một vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh và trốn vào tỉnh Lâm Đồng. Sau nhiều ngày truy tìm, vừa qua Thủy đã bị Phòng Cảnh sát truy nả tội phạm bắt, di lý về Hà Tĩnh chịu án.

Trần Hậu Giang, sinh năm 1991, trú tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, bị Cơ quan CSĐT Công an hyện Thạch Hà ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản vào đầu năm 2012 và bị Phòng cảnh sát PC52 bắt khi đang lẫn trốn ở tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Lê Văn Phong, sinh năm 1990 tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà phạm tội cố ý gây thương tích năm 2011, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà ra quyết định truy nã, bị bắt khi đang trốn tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Bá Luận, sinh năm 1987, trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ ra quyết định truy nã về tội Cố ý gây thương tích vào tháng 3 - 2012 và bị bắt khi đang lẫn trốn tại tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng Nguyễn Mậu Dương, sinh năm 1987 tại xã Kỳ Văn, Kỳ Anh phạm tội Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh ra quyết định truy nã vào tháng 9-2015 và bị PC52 bắt ngày 23-1-2013 khi y đang lẫn trốn tạ Bình Dương.

Đối tượng Lê Huy Vũ, sinh năm 1991 tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà truy nã về tội Cướp tài sản vào tháng 1-2013 và bị bắt khi đang lẫn trốn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong 9 bị can bị bắt lần này có đối tượng Nguyễn Quốc Dân, sinh năm 1982, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh phạm tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Trước khi gây án, Dân vừa đi xuất khẩu lao động tại Angola về nước. Sau khi gây án, Dân tiếp tục bỏ trốn sang Angola và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh ra quyết định truy nã vào ngày 18-10-2011. Sau một quá trình theo dõi, nắm bắt di biến động của đối tượng, cuối tháng 1- 2013, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã bắt được Nguyễn Quốc Dân khi y vừa từ Angola về Hà Tĩnh.

Anh Dương Quang Tùng – Phó Trưởng phòng PC52 cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, trong tời gian qua Phòng đã tập trung ra quân truy bắt các đối tượng trốn nã về quy án. Trong 10 ngày qua, đơn vị đã bắt đươc 9 đối tượng trốn nã trên địa bàn các tnhr phía nam và tại Hà Tĩnh. Kết quả hoạt động của đơn vị không chỉ là bắt các đối tượng gây án phải chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật, chấp nhận hình phạt cho hành vi phạm tội mà còn mang tính giáo dục, phòng ngừa chung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast