Bắt các đối tượng trộm hàng loạt xe máy trong Trường ĐH Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bắt 2 đối tượng gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trong Trường ĐH Hà Tĩnh.

bat cac doi tuong trom hang loat xe may trong truong dh ha tinh

2 đối tượng bị bắt cùng tang vật

Ngày 26/7/2017, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị Dương Thị La (quê Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, sinh viên Trường ĐH Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy BKS 38K1- 333.10 khi dựng trước sân nhà B2 ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy bắt đối tượng.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, Công an huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Hóa (SN 1993, trú tại thôn Trung Trạm, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ chiếc xe máy của chị La khi các đối tượng gửi tang vật qua xe khách vào Bình Dương tiêu thụ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những chứng cứ xác thực, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài vụ trộm nói trên, các đối tượng còn khai nhận, từ đầu tháng 6/2017 đến nay đã gây ra 5 vụ trộm xe máy trong Trường Đại học Hà Tĩnh.

Được biết, đối tượng Nguyễn Xuân Hóa đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện đang có 1 bản án 8 tháng tù giam nhưng chưa thi hành; Nguyễn Đức Thọ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang điều tra mở rộng vụ án.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast