Bắt đối tượng gây án trước ngày nhập ngũ

Ngày 29/3, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ - cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Toản (SN 1992) và Phạm Trường Sơn (SN 1984) đều trú ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ về tội “giết người”.

Trước đó, vào tối ngày 21/2, gia đình Phạm Quốc Toản tổ chức liên hoan cho Toản trước ngày nhập ngũ. Sau đó, Toản đến thôn Châu Thịnh, xã Đức Châu để chia tay bạn gái. Tại đây, Toản có xích mích với Trần Khánh Huy (SN 1993), xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Huy đã gọi 5 người, Toản huy động 18 thanh niên khác trong xã cùng đến để đánh nhau. Khi anh Lê Hồng Thuấn (SN 1974) ở xóm 5, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn cầm kiếm đến, Phạm Quốc Toản và Phạm Trường Sơn (SN 1984) – là anh họ của Toản, đều trú ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ đã xông vào đánh anh Thuấn. Hậu quả anh Thuấn chết.

Phạm Quốc Toản và Phạm Trường Sơn

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đức Thọ đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, thu thập các thông tin liên quan, phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng Kỹ Thuật hình sự Công an tỉnh, viện khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau gần 1 tháng tích cực, khẩn trương điều tra, cơ quan Công an đã đủ căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Toản (SN 1992) và Phạm Trường Sơn (SN 1984) đều trú ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ về tội “giết người”.

Gần 20 đối tượng tham gia gây án
Gần 20 đối tượng tham gia gây án

Công an Đức Thọ đã thu giữ 1 kiếm, 1 dao, 1 đôi côn, 2 ống tuýp nước,1 dây thắt lưng, 4 điện thoại và 5 xe máy các loại.

Hiện nay, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố và chuyển hồ sơ tới phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh xử lý theo quy định./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast