Bắt đối tượng lừa xin việc, "chạy" chế độ để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Sáng 29/11, Thượng tá Nguyễn Xuân Chính - Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vinh (SN 1962) trú ở xã Đức Quang về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ trinh sát, từ năm 2009 đến nay, lợi dụng nhu cầu con em ở địa phương sau khi học nghề đang "khát" việc làm, Nguyễn Xuân Vinh tự nhận mình có nhiều mối quan hệ quen biết nên đã tự tiếp nhận hồ sơ và tiền "thuốc nước" để xin việc. Theo đó, mỗi gia đình có con em muốn được "biên chế" làm việc tại các trường học, bệnh viện, trạm xá … thì nộp hồ sơ và 50 - 60 triệu đồng/suất.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Xuân Vinh đã nhận 18 bộ hồ sơ của con em trên địa bàn các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc với tổng số tiền lên tới 820 triệu đồng nhưng đến nay, y không xin được việc làm cho bất cứ ai. Ngoài ra, từ tháng 4/2009 đến nay, Vinh còn nhận hồ sơ chạy chế độ thương binh, gia đình liệt sỹ của 3 hộ gia đình khác ở xã Trường Sơn (Đức Thọ) với số tiền 85 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast