Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ 566 viên hồng phiến

(Baohatinh.vn) - Ngày 1/2, Công an huyện Đức Thọ đã phá thành công chuyên án MT.2018, bắt giữ đối tượng Phan Thanh Bắc (SN 1984, trú tại thôn Đại Thành, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

bat doi tuong mua ban tang tru 566 vien hong phien
bat doi tuong mua ban tang tru 566 vien hong phien

Đối tượng Phan Thanh Bắc bị bắt cùng tang vật

Thời gian qua, trên địa bàn Đức Thọ nổi lên một số đối tượng nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý. Trước tình hình đó, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Sau quá trình trinh sát, theo dõi mọi di biến động của đối tượng, 18h ngày 1/2, Ban Chuyên án quyết định phá án, phân công tổ công tác tiếp cận đối tượng Phan Thanh Bắc, tuy nhiên khi thấy lạ đối tượng đã vứt lại 1 túi nilon bên trong chứa 173 viên hồng phiến và bỏ chạy.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được Phan Thanh Bắc. Kiểm tra trong người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi nilon bên trong đựng 283 viên hồng phiến.

bat doi tuong mua ban tang tru 566 vien hong phien

Lãnh đạo huyện Đức Thọ khen thưởng Ban Chuyên án

Khám xét khẩn cấp nhà riêng đối tượng, cơ quan công an phát hiện một số dụng cụ dùng sử dụng ma tuý cùng nhiều hung khí gồm dao, kiếm…

Tại cơ quan điều tra, Phan Thanh Bắc khai nhận bản thân bị nghiện ma tuý, số ma tuý bị thu giữ đối tượng mua về sử dụng và bán lại kiếm lời. Trước đó, đối tượng này từng bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast