Bắt giữ 5 đối tượng chặt trộm dây cáp thông tin liên lạc.

Ngày 24/6/2010 Trung tá Nguyễn Văn An - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khỡi tố vụ án bắt tạm giam đối với: Nguyễn Văn Đức; Trần Văn Ngọc; Nguyễn Trinh Vinh; Phạm Viết Duyệt; Trần Văn Ánh về tội trộm cắp tài sản để điều tra làm rõ.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Được biết trong khoảng thời gian từ đầu năm 2010 lại nay trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên liên tục xẩy ra các vụ chặt trộm dây cáp viễn thông làm mất thông tin liên lạc trên diện rộng, gây thiệt hại không nhỏ cho cơ quan chủ quản, gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã lập án điều tra làm rõ tội phạm này.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Văn An những trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm được triển khai xuống địa bàn chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời tổ chức mật phục những nơi địa bàn hẻo lánh, hoang vắng mà đối tượng có thể lợi dụng hoạt động phạm tội. Sau một thời gian dài bám địa bàn, mật phục Công an huyện Cẩm Xuyên đã có đủ tài liệu chứng cứ tiến hành bắt tạm giam đối với 05 đối tượng: Nguyễn Văn Đức, sinh 1987; Trần Văn Ngọc, sinh 1988; Nguyễn Trinh Vinh, sinh 1988; Phạm Viết Duyệt, sinh 1988; Trần Văn Ánh, sinh 1992 quê đều ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên).

Sau khi bắt giữ Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu được hàng chục mét dây cáp; 01 dao chặt và một số tài sản khác. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ trong thời từ tháng 04/2010 lại nay, các đối tượng này đã cùng nhau thực hiện trót lọt vụ chặt dây thông tin liên lạc ở các địa bàn huyện Cẩm Xuyên; Thạch Hà; Đức Thọ… Chúng đã chặt phá hàng trăm mét dây thông tin liên lạc, đốt lấy hàng trăm kg đồng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast