Bắt giữ nhiều thuyền kinh doanh xăng dầu trái phép

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ 7 chủ thuyền kinh doanh xăng dầu trái phép tại khu vực Cảng Cửa Sót (Lộc Hà).

Lực lượng chức năng bắt giữ các chủ thuyền kinh doanh dầu trái phép tại Cảng Cửa Sót

Lực lượng chức năng bắt giữ các chủ thuyền kinh doanh dầu trái phép tại Cảng Cửa Sót

Khoảng 15h ngày 8/3, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh, CSGT đường thủy Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp kiểm tra, phát hiện 7 chủ thuyền kinh doanh xăng dầu trái phép tại khu vực Cảng Cửa Sót - Thạch Kim (Lộc Hà).

Các chủ thuyền gồm: Nguyễn Thị Hà (SN 1975), Hồ Xuân Đại (SN 1970), Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970), Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), Đặng Ngọc Sơn (SN 1979), Dư Xuân Bình (SN 1960), Phạm Hùng Cường (SN 1972), đều trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các thuyền này chở khối lượng lớn xăng dầu không rõ nguồn gốc; các thuyền không có đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép kinh doanh xăng dầu; không đảm bảo PCCC. Lực lượng chức năng đã tịch thu gần 10 nghìn lít dầu diezel, phạt hành chính 7 chủ tàu với tổng số tiền 41 triệu đồng,

Theo lời khai ban đầu, các chủ thuyền thường mua xăng dầu trên địa bàn Lộc Hà sau đó đưa ra bán cho các thuyền đánh cá ở khu vực Cảng Cửa Sót.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast