Bắt nhanh 5 đối tượng cướp tài sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/3, trung tá Nguyễn Quang Thành – Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa bắt nhanh 5 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn huyện.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Phan Bảo Quốc, SN 1995, ở xóm Yên Nam, xã Xuân Yên; Đinh Văn Sỹ, SN 1997, ở xã Xuân Mỹ; Nguyễn Hữu Dương, SN 1997, ở thôn Yên Ngọc, xã Xuân Yên; Trần Đức Thắng, SN 1996, ở thôn Nam Lĩnh, xã Xuân Giang; Phan Thế Tài, SN 1996, ở xóm Nam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân.

5 đối tượng tại Công an huyện Nghi Xuân

5 đối tượng tại Công an huyện Nghi Xuân

Trước đó, khoảng 21h, 30’ ngày 15/3, anh Quất Mạnh Thủy điều khiển xe máy chở anh Đỗ Quốc Hùng ở phường Cửa Nam – Tp.Vinh (Nghệ An) đi trên đoạn đường An - Viên - Mỹ thuộc địa bàn thị trấn Xuân An thì bất ngờ bị 5 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy không biển kiểm soát ép vào lề đường, sau đó rút đao, ống tuýp sắt lao vào đánh 2 anh và khống chế cướp 770 nghìn đồng cùng một điện thoại di động rồi rú ga bỏ chạy.

Tiếp đó, vào lúc 11h15' ngày 16/3, chị Phan Thị Hồng Minh đi xe máy mang biển kiểm soát 38N1 – 03699 trên QL 1A thuộc địa phận xã Xuân Hồng thì bị 2 đối tượng đi trên xe máy ép vào lề đường và giật chiếc túi xách đeo trên người. Trong túi có xách có 1,7 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan.

Nhận được đơn trình báo của người bị hại, Công an Nghi Xuân lập chuyên án điều tra truy tìm các đối tượng gây an. Qua lời khai của bị hại, Công an huyện Nghi Xuân nhận định các đối tượng gây án khả năng sống trên địa bàn. Theo đó, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng rà soát, điều tra từ đặc điểm, nhận dạng và phương tiện gây án.

Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra tang vật và phương tiện gây án

Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra tang vật và phương tiện gây án

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ phạm tội, vào 14h ngày 16/3, lực lượng cảnh sát điều tra tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng khi chúng đang trên đường đi tiêu thụ “chiến lợi phẩm”.

Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng khai nhận cùng nhau thực hiện vụ cướp của anh Thủy và anh Hùng, riêng Quốc và Sỹ gây vụ cướp túi xách của chị Minh. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận trước đó thực hiện thêm 2 vụ cướp khác với số tiền 650 nghìn đồng và một điện thoại di động.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast