Bắt nhóm côn đồ đánh người rồi bỏ trốn

Sau khi đánh hai người bị thương nặng, nhóm đối tượng đã tìm cách rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Nhưng, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, nên chỉ sau một ngày phá án các chiến sỹ Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt gọn những tên này.

Khoảng 14h (29/12), tại đường Nam Song thuộc xã Thuận Lộc đã xẩy ra vụ đánh nhau khiến hai người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Hai người bị đánh là anh Trần Trung Lưu (SN 1993) và anh Trần Văn Hoàng ( SN 1994), cả hai người này đều trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh.

Nhóm đối tượng đã dùng ống tuýp, gậy và dao để đánh anh Lưu và anh Hoàng gồm những tên: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994); Võ Văn Quân (SN 1982); Võ Văn Hoà (SN 1986); Trần Hùng Mạnh (SN 1987) và Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1974), tất cả đều thường trú tại xã Thuận Lộc.

Sau khi gây án xong nhóm đối tượng này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường để tìm đường tẩu thoát.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để đối tượng bỏ trốn, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã huy động 2 tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sỹ tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến 6h 30/12, cả 5 đối tượng này đã bị tóm gọn.

Công an Hồng Lĩnh đã thu giữ 3 ống tuýp, 01 dao nhọn và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast