Bắt ổ mại dâm núp bóng quán cà phê

Sau một thời gian theo dõi, lúc 20 giờ ngày 19/9/2012, Công an huyện Thạch Hà ập vào quán cà phê Như Trang ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (gần Cầu Nga trên Quốc lộ 1A) và bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tang vật thu giữ gồm 2 bao cao su chưa sử dụng, 7 bao cao su đã sử dụng, 200.000 đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ổ mại dâm này do Lê Thị Lan (sinh năm 1983 ở thị trấn Thạch Hà) làm chủ.

Ổ mại dâm núp bóng quán cà phê
Ổ mại dâm núp bóng quán cà phê

Để che giấu sự phát hiện của cơ quan pháp luật, ổ mại dâm này dùng thủ đoạn núp dưới danh nghĩa kinh doanh quán cà phê.

Theo lời khai của các đối tượng, mỗi khi khách vào uống cà phê, giải khát nếu có nhu cầu “vui vẻ” thì “má mì” Lan sẽ bố trí tiếp viên đáp ứng nhu cầu. Mỗi lần “vui vẻ” khách làng chơi phải trả từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng, trong đó Lan sẽ thu từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng còn gái bán dâm được hưởng 100.000 đồng đến 120.000 đồng.

Ổ mại dâm núp bóng quán cà phê bên chân Cầu Nga này hoạt động được khoảng 3 tháng thì bị Công an huyện Thạch Hà triệt phá.

Ngày 20/9/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Lan về tội “chứa mại dâm” theo quy định tại Điều 254, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công an Thạch Hà

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast