Bắt ổ nhóm chuyên trộm tài sản

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/7, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Nhân Hải (SN 1993) và Trần Đình Điệp (SN 1984), đều trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ cuối năm 2014 đến nay trên địa bàn xã Thượng Lộc, Mỹ Lộc (Can Lộc) và một số vùng phụ cận liên tục xảy ra các vụ mất cắp tài sản.

Trước tình hình đó, Công an Can Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Sáng 1/7, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Nhân Hải (SN 1993) và Trần Đình Điệp (SN 1984), đều ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt ổ nhóm chuyên trộm tài sản ảnh 1

Đối tượng Trần Nhân Hải và Trần Đình Điệp bị bắt khẩn cấp vào sáng 1/7

Tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng, Công an Can Lộc đã tiến hành triệu tập thêm 3 đối tượng liên quan đến các vụ trộm nói trên.

Theo lời khai, để có tiền ăn chơi, đánh điện tử, buổi tối các đối tượng thường tụ tập lang thang trên địa bàn các xã Mỹ Lộc, Thượng Lộc, khi phát hiện sơ hở liền đột nhập trộm cắp tài sản. Trong ổ nhóm này, Điệp vừa là đối tượng cầm đầu, vừa là đối tượng thu mua các tài sản mà đàn em trộm được.

Bằng thủ đoạn trên, từ cuối năm 2014 đến nay, các đối tượng đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Hiện, Công an Can Lộc đã tịch thu 2 âm li, 2 máy bơm, 1 máy tính bảng 5 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast