Bắt quả tang hai mẹ con vận chuyển 5, 4 kg ma túy dạng đá

Ngày 20/8, Trung tá Bùi Đức Phúc - Đồn phó Đồn Biên phòng 563 Cửa khẩu Cầu Treo cho biết: Hồi 17h ngày 18/08/2011, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo qua công tác kiểm soát, đã phát hiện và bắt quả tang 02 đối tượng: Nguyễn Thị Hạnh (sinh 1969) và Nguyễn Cảnh Chiến (sinh 1990) đang vận chuyển 5, 4 kg ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh và tang vật bị thu giữ
Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh và tang vật bị thu giữ

Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Cảnh Chiến là hai mẹ con. Cả hai mẹ con đếu trú tại Thành phố Vinh - Nghệ An, đi trên xe khách BKS 14 P - 4921 (công ty xe khách Quang Minh) lưu thông từ Lào về qua Cửa khẩu Cầu Treo do Trịnh Ngọc Hiển, sinh 1974 ở Ninh Bình điều khiển.

Tang vật thu giữ gồm 5, 4 kg ma túy dạng đá (Methamphetamin). Số ma túy trên được các đối tượng chia thành 07 gói, bảo quản bằng giấy chống thấm rồi bỏ vào thùng sơn nước loại 20 kg (Thùng sơn đã được đổ bớt một phần sơn).

Bước đầu, Hạnh khai mua của người Lào ở Viêng Chăn để về bán cho các đối tượng ở thành phố Vinh. Hiện Đồn BPCK Cầu Treo đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast