Bắt quả tang nhiều đối tượng phạm pháp

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh xẩy ra một số vụ cướp tài sản của người đi đường, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Lực lượng trinh sát được tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn nên đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng khi bọn chúng đang gây án.

Các đối tượng: Bắc, Định, Hải, Hùng

Điển hình, vào lúc 1 giờ ngày 12/5/2010, các trinh sát bắt quả tang Trần Minh Hải (SN 1994) quê xã Kỳ Phong và Hoàng Nhật Bắc (SN 1994), ở xóm 4 xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh), đều là học sinh lớp 10K10 trường THPT Nguyễn Huệ (Kỳ Anh) cùng với Ngô Khánh Hùng (SN 1994) quê ở xã Kỳ Phong, đối tượng đã bỏ học, cướp giật điện thoại di động Nokia, trị giá 300.000 đồng của anh Lê Văn Hào (SN 1988) quê Cẩm Lạc, tạm trú ở tổ 8 phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh). Anh Hào bị cướp khi đang sử dụng xe máy nghe điện thoại di động. Qua đấu tranh, ổ nhóm này khai nhận trước đó đã cùng nhau thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản khác, trong đó có 3 vụ trên địa bàn TP Hà Tĩnh, 1 vụ ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Gần sáng ngày 12/5, phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Lộc (SN 1994) ở xã Cẩm Lộc và Nguyễn Xuân Linh (SN 1994) ở Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), đều là học sinh lớp 10A5 trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên), lấy trộm 11 ram máy vi tính của Trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) khi chúng đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Các đối tượng và tang vật chuyển Công an huyện Cẩm Xuyên xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào hồi 10 giờ ngày 9/5, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1992), quê ở xóm 6 xã Kỳ Bắc, học sinh lớp 12K1 trường THPT Nguyễn Huệ (Kỳ Anh) và Nguyễn Trung Đức (SN 1993) quê ở xã Kỳ Phú (Kỳ Anh) cướp giật của anh Phạm Khắc Đức, tại ki ốt số 3 trên đường Phan Đình Phùng thuộc khối 1 phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) 1 điện thoại di động Nokia 6300, trị giá 2,6 triệu đồng. Bọn chúng sử dụng thủ đoạn để cướp tài sản là đi xe máy đến trước ki ốt, Đức ngồi trên xe đang nổ máy còn Hùng giả vờ hỏi mua điện thoại di động, khi chủ ki ốt đưa máy điện thoại cho xem thì cầm lấy rồi nhảy lên xe chạy trốn. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận: Do đánh bạc hết tiền nên tìm cách cướp tài sản để bán lấy tiền trả nợ. Ngoài vụ cướp nói trên, 2 đối tượng này đã cùng với một số đối tượng khác gây ra 3 vụ trộm xe máy và máy tính xách tay trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Cũng trong thời gian này, Công an TP Hà Tĩnh bắt quả tang Nguyễn Hữu Định (SN 1963) ở tổ 1 phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) khi đối tượng này đang trộm máy phát điện của anh Hoa ở số nhà 141 đường Trần Phú. Lợi dụng sơ hở của gia chủ, Lê Hữu Định vào lấy trộm máy phát điện để lên xe máy nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị bắt giữ. Được biết, Định là tù hình sự tha về, làm nghề xe lai khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh.

Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast