Bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây trộm sắt công trường

(Baohatinh.vn) - Ngày 17/1, Công an Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội trộm cắp tài sản.

>> Bắt vụ trộm tài sản, thu giữ 30 tấn sắt cây nguyên liệu

Các đối tượng gồm Phùng Quang Quế (SN 1975, trú xã Thanh Chực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Phong (SN 1989, trú tại xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh), Trần Văn Khoa (SN 1984, trú tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Trịnh Xuân Đức (SN 1985, Xuân Thành, huyện Nghi Xuân).

Bắt thêm nhiều đối tượng trong đường dây trộm sắt công trường ảnh 1

Trước đó, vào khoảng 21h đêm 14/1, Phòng Cảnh sát Bảo vệ & Cơ động (Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô mang BKS 73 C – 032.33 do Tô Duy Tuấn (SN 1980, trú tại Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang vận chuyển số lượng lớn sắt cây không rõ nguồn gốc.

Sau khi tiến hành điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng Phùng Quang Quế (nhân viên Phòng An toàn Công ty Phú Lộc Phát) thông đồng với Nguyễn Thanh Phong (nhân viên quản lý vật tư của Công ty Posco) để hợp thức hóa chứng từ, mang hơn 30 tấn sắt cây ra khỏi công trường Posco.

Sau đó, các đối tượng thông đồng với Trần Văn Khoa (trú tại Thiên Lộc, Can Lộc) để bán số sắt nói trên với giá 4.000/kg.

Để chuyển hàng được trót lọt, Khoa đã thông đồng, thỏa thuận chi cho Trịnh Xuân Đức 15 triệu đồng để Đức không kiểm tra xe khi qua công trường Formosa.

Khi các đối tượng đang vận chuyển hàng ra TP. Vinh bán cho Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Thị Nga (đều trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast