Bắt vụ vận chuyển 4 cá thể hổ và 400 kg tê tê

Vào lúc 1h ngày 4-9, tại QL 8A (đoạn qua xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ), lực lượng Cảnh sát Môi trường công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 4 cá thể hổ và 424 kg Trút (tê tê).

4 cá thể hổ còn sống (tổng trọng lượng 21,5 kg) và 424 kg trút do 2 đối tượg Hồ Sỹ Hạnh và Bùi Văn Mười vận chuyển trái phép bị bắt giữ
4 cá thể hổ còn sống (tổng trọng lượng 21,5 kg) và 424 kg trút do 2 đối tượg Hồ Sỹ Hạnh và Bùi Văn Mười vận chuyển trái phép bị bắt giữ

4 cá thể hổ còn sống (tổng trọng lượng 21,5 kg) và 424 kg trút do 2 đối tượg Hồ Sỹ Hạnh và Bùi Văn Mười vận chuyển trái phép bị bắt giữ

Toàn bộ số hàng trên được vận chuyển trên xe ô tô Camry mang BKS – 1171 (biển số giả) do 2 đối tượng Hồ Sỹ Hạnh (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) và Bùi Văn Mười (SN 1979, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, cùng tỉnh Nghệ An) thực hiện vận chuyển. 4 cá thể hổ còn sống có tổng trọng lượng 21,5 kg.

Khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 bộ biển số xe giả (trong đó có biển xanh 80B). 2 đối tượng Mười và Hạnh không xuất trình giấy tờ hợp pháp số động vật quý hiếm và khai nhận chở thuê, không phải là chủ lô hàng nêu trên.

4 cá thể hổ được chăm sóc đặc biệt

4 cá thể hổ được chăm sóc đặc biệt

Hiện số hàng trên được Phòng Cảnh sát Môi trường công an tỉnh bàn giao cho Chi cục kiểm lâm tỉnh xử lý và 2 đối tượng vận chuyển đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast