Bắt vụ vận chuyển trái phép 20 bánh heroin

Một vụ vận chuyển ma túy lớn với 20 bánh heroin vừa bị phát hiện và bắt giữ tại bản Chiềng Ve, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN
Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Sáng 21/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 20 bánh heroin tại bản Chiềng Ve, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Đây là kết quả của chuyên án 167L do lực lượng chức năng gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Đội BP14 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La), Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an huyện Mộc Châu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập phối hợp thực hiện.

Các đối tượng bị bắt gồm Cứ A Sang (sinh năm 1961), Cứ A Dế (sinh năm 1989), Cứ A Chá (sinh năm 1985) cùng trú tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu và Tráng Thị Mo (sinh năm 1977), trú tại tiểu khu Pa Khen 2, thị trấn nông trường Mộc Châu.

Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 6 điện thoại di động, 2 xe máy và nhiều vật chứng liên quan khác.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

* Trước đó, vào ngày 18/6, tại Quốc lộ 43 (thuộc địa phận bản Thái Hưng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu), Công an tỉnh Sơn La và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đã phá thành công chuyên án 615G, bắt 1 đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp và 3,3 kg nhựa thuốc phiện.

Đối tượng bị bắt là Mùa A Giàng, sinh năm 1980, trú tại bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Với thủ đoạn giả đưa vợ và con 2 tháng tuổi đến bệnh viện chữa trị, Mùa A Giàng đã vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Việt-Lào vào nội địa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua theo dõi di biến động của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện thủ đoạn của đối tượng và nhanh chóng vạch trần hành vi phạm tội của Mùa A Giàng.

Tại cơ quan công an, Mùa A Giàng khai nhận mình được một người mang quốc tịch Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới ra thị trấn nông trường Mộc Châu để giao cho một đối tượng khác. Khi xong việc Mùa A Giàng sẽ được trả công 10 triệu đồng.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast