Bắt xe Camry chở gần 400 kg động vật hoang dã.

14giờ 30phút ngày 11/12/2011 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Môi trường Công an tỉnh bắt giữ xe ôtô mang biển kiểm soát 30M – 1207, chở gần 400kg động vật hoang giả (tê tê)

Chiếc xe Camry cùng số lượng tê tê bị bắt giữ
Chiếc xe Camry cùng số lượng tê tê bị bắt giữ

Đại uý Đặng Quang Niềm - Phó trưởng phòng PC49 Công an Hà Tĩnh cho biết: Nhận được tin báo từ trinh sát có một chiếc xe Camry 2.4 đi trên quốc lộ 8A từ phía Trung tâm Thị trấn Tây Sơn xuống Thị xã Hồng Lĩnh, trên xe chở một khối lượng động vật hoang dã rất lớn, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh nhanh chóng triển khai bắt gọn. Trong quá trình truy bắt khi bị phát hiện chúng đã cố tình bỏ chạy, lực lượng cảnh sát môi trường đã kiên quyết truy đuổi và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngôn, sinh 1973 ở Anh Sơn – Nghệ An là người điều khiển; Đỗ Mạnh Việt, sinh 1980 ở xóm Kim Thành – xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn là phụ xe.cùng tang vật:

Tiến hành khám xét trên xe cơ quan chức năng đã thu được 106 con tê tê, với trọng lượng gần 400kg. Để che mắt lực lượng chức năng tránh sự kiểm tra trên đường lưu thông chúng đã dùng 12 cặp biển số xe giả của nhiều tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hải phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chi Minh để thay đổi khi qua các địa bàn… Đặc biệt trong đó có nhiều biển xanh (biển 80B).

Hiện lực lượng cảnh sát môi trường đang lấy lời khai của hai đối tượng nói trên, tiến hành hoàn tất hồ sơ và bàn giao số động vạt nói trên cho cơ quan chức năng xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast