Bị bắt trước ngày ăn hỏi

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình phối hợp với Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xác minh, điều tra, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Trung Toán (SN 1987, quê ở xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Bị bắt trước ngày ăn hỏi ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Trung Toán tại cơ quan công an

Là công nhân một công ty ở TP Hồ Chí Minh, vào tối 4/12/2014, Nguyễn Trung Toán cùng một đối tượng tên là Vượng rủ nhau đi cướp tại Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bị lực lượng Công an quận Thủ Đức phát hiện, Toán nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định truy nã số 13 đối với Nguyễn Trung Toán về tội cướp tài sản.

Được biết, sau một thời gian lẩn trốn ở Đắc Lắc, đầu tháng 1/2015, Toán quay lại quận Thủ Đức và xin làm nghề phụ hồ. Tại đây, Toán đến gặp người yêu quê ở xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang tạm trú tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, Toán về quê người yêu ra mắt họ nhà gái để chuẩn bị cho một đám cưới với kế hoạch tổ chức ăn hỏi vào sáng 7/5/2015.

Tuy nhiên,sau khi ở nhà gái về, Toán đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã Công an Hà Tĩnh tóm gọn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast