Bị vây bắt, lao xe máy chở 9kg ma túy vào lực lượng chức năng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi bị vây bắt, Phạm Văn Tặng (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ an toàn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang phát hiện đối tượng Phạm Văn Tặng (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Bị vây bắt, lao xe máy chở 9kg ma túy vào lực lượng chức năng Hà Tĩnh

Đối tượng Phạm Văn Tặng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, nhận định Tặng là đối tượng thường xuyên có hoạt động cấu kết với nhóm đối tượng người Lào ở khu vực giáp biên để vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào địa bàn Hà Tĩnh sau đó đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Khi đã có đầy đủ chứng cứ phạm tội, đặc biệt là đối tượng lợi dụng những ngày giáp tết gia tăng hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, Ban chuyên án quyết định phá án.

Vào hồi 21h35 ngày 25/1, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tặng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi bị vây bắt, đối tượng đã lao xe máy vào đội hình tác chiến với tốc độ lớn hòng bỏ chạy nhưng bị các trinh sát khống chế, bắt giữ an toàn.

Bị vây bắt, lao xe máy chở 9kg ma túy vào lực lượng chức năng Hà Tĩnh

Tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ gồm: 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8kg ma túy ketamine, 2 viên hồng phiến và tang vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Vũ Quang, Phạm Văn Tặng khai nhận số tang vật thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp dạng đá, ketamine và hồng phiến, được lấy từ nhóm đối tượng người Lào ở khu vực biên giới huyện Vũ Quang để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast