Bó tay với nạn trâu bò chạy rông trên phố?!

(Baohatinh.vn) - Luật có, nghị định xử phạt cũng nhiều nhưng lâu nay, tình trạng trâu bò trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ vẫn diễn ra khá phổ biến và hầu như ai xử lý.

Vô tư dàn hàng ngang trên quốc lộ

Vô tư dàn hàng ngang trên quốc lộ

Trâu bò thong dong đi bộ giữa lòng đường gây cản trở, ách tắc giao thông. Ảnh chụp tại Ngã ba Thạch Long (Thạch Hà)

Trâu bò thong dong đi bộ giữa lòng đường gây cản trở, ách tắc giao thông. Ảnh chụp tại Ngã ba Thạch Long (Thạch Hà)

Trâu bò thả rông trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ diễn ra khá phổ biến nhưng không bị xử lý. Ảnh chụp tại phường Văn Yên (TP. Hà Tĩnh)

Trâu bò thả rông trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ diễn ra khá phổ biến nhưng không bị xử lý. Ảnh chụp tại phường Văn Yên (TP. Hà Tĩnh)

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất vệ sinh và mỹ quan đường phố. Ảnh chụp tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân)

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất vệ sinh và mỹ quan đường phố. Ảnh chụp tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân)

Đề nghị chính quyền các địa phương cần tăng cường tuần tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi để súc vật di chuyển trên đường giao thông.

Điều 34, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã nêu rõ: “Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ phải cho súc vật đi sát mép đường và đảm bảo vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới”.

Điều 13, Nghị định 34/2010/NĐ-CP ghi rõ: “Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi qua đường của xe cơ giới; Để súc vật đi trên đường bộ, để súc vật qua đường không đảm bảo an toàn; Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển”…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast