Cẩm Xuyên xử phạt người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết

(Baohatinh.vn) - Đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng một số người dân thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn ra đường khi không cần thiết và đã bị xử phạt.

Cẩm Xuyên xử phạt người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều tối ngày 15/8, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với thị trấn Cẩm Xuyên đã tiến hành tuần tra trên các tuyến đường trong khu vực phong tỏa.

Cẩm Xuyên xử phạt người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết

Quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 4 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Cẩm Xuyên xử phạt người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết

Theo đó, lực lượng chức năng đã xử phạt 4 trường hợp này với mức phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ với lỗi “ra đường trong trường hợp không cần thiết”.

Cẩm Xuyên xử phạt người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết

Được biết, thời gian tới, thị trấn Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường để phát hiện và xử lý những trường hợp ra đường khi không cần thiết nhằm thiết lập trật tự trong vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tuần tra và xử lý các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi địa phương đang giãn cách xã hội. Sau khi lập biên bản xử phạt, lực lượng chức năng còn nhắc nhở người dân cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg để chung tay với chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Xuyên Phạm Văn Đan

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast