Cần cả cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống tội phạm

Sáng 25/1, Ủy ban phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo 138/CP tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và mua bán người giai đoạn 2011-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, lãnh đạo 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì.

Sau phát biểu khai mạc của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định 187/QĐ-TTg ngày 18/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sát nhập BCĐ Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (BCĐ 130/CP) và BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm thành BCĐ phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

5 năm qua, các lực lương chức năng từ T.Ư đến địa phương đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả điều tra tội phạm đạt trên 70%, trong đó trọng án đạt tỷ lệ cao trên 90%; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xử lý tội phạm ngày càng được nâng cao; tội phạm về kinh tế và tham nhũng phát hiện tăng trên 12%.

Số vụ bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước. Đã phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn cung cấp ma túy trong nước; bóc gỡ nhiều tổ chức, đường dây tội phạm, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, liên quan đến người nước ngoài. Số người nghiệm ma túy mới hàng năm đã bước đầu được kiềm chế (năm 2007, cả nước có 178.305 người nghiện, đến năm 2012 giảm xuống còn 171.000 người).

Giai đoạn 1996-2010, đã phát hiện xử lý trên 1.800 vụ, trên 3.000 đối tượng mua bán người. Thông qua điều tra các vụ án mua bán người đã giải cứu gần 2.000 nạn nhân trong các vụ án và tiếp nhận gần 5.000 nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Qua 12 năm thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (1998-2010), VKSND, TAND các cấp đã truy tố, xét xử sơ thẩm 607.684 vụ án hình sự với 963.016 bị cáo, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân trong phòng, chống tội phạm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: "Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tuyên truyền các thủ đoạn của bọn tội phạm để nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: "Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tuyên truyền các thủ đoạn của bọn tội phạm để nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm".

Năm 2012, tình hình ANTT ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo đó, tội phạm về trật tự xã hội, toàn tỉnh xảy ra 588 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 18 người, bị thương 146 người, thiệt hại tài sản khoảng 80 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ 138 vụ, 184 đối tượng vi phạm quản lý kinh tế và môi trường. Tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiệt, bắt giữ 62 vụ, 101 đối tượng…

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cho rằng, mặc dù trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng, chống các loại tội phạm. Tuy nhiên, tình hình các loại tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, thành viên BCĐ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tuyên truyền các thủ đoạn của bọn tội phạm để nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. BCĐ nghiên cứu tham mưu để kiện toàn lại BCĐ sau khi sát nhập. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cho BCĐ cấp huyện để hoạt động một cách hiệu quả hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các cấp ủy chính quyền, lực lượng công an, biên phòng… các tỉnh thành đã làm tốt công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, từ T.Ư đến địa phương cần tiếp tục có sự tập trung cả hệ thống chính trị, phối hợp nhiều lực lượng chức năng và phải vào cuộc thực sự, quyết liệt hơn nữa theo nhiệm vụ được phân công để giảm các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan tố tụng VKSND, TAND, CA… để ngăn chặn, răn đe các loại tội phạm. Hoàn thiện các thể chế liên quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy. Các địa phương nên nghiên cứu mô hình các tổ công tác 141 của Hà Nội để vận dụng, trấn áp mạnh các loại tội phạm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast