Cần xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật ATGT

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tại địa bàn Hương Khê tình trạng các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật ATGT khá phổ biến.

Nhiều nhóm thanh niên ngang nhiên dàn hàng ba, không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến chính của thị trấn Hương Khê
Nhiều nhóm thanh niên ngang nhiên dàn hàng ba, không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến chính của thị trấn Hương Khê

Theo ghi nhận, tại các tuyến trong thị trấn Hương Khê, QL15A, đường HCM và các tuyến đường liên xã rất dễ bắt gặp các phương tiện giao thông vi phạm Luật ATGT. Vi phạm chủ yếu như lạng lách đánh võng, phóng nhạnh vượt ẩu, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, dùng xe máy chở gỗ...

Tại Hương Khê, người dân dùng xe máy kéo gỗ giữa các tuyến đường chính tương đối phổ biến
Tại Hương Khê, người dân dùng xe máy kéo gỗ giữa các tuyến đường chính tương đối phổ biến

Theo thống kê của Ban ATGT huyện Hương Khê, trong 3 tháng đầu năm 2014, toàn huyện có 1.144 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 2 người.

Nhiều thanh niên ở thị trấn Hương Khê không có khái niệm đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Nhiều thanh niên ở thị trấn Hương Khê không có khái niệm đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Công an Hương Khê đã lập biên bản 894 trường hợp, xử phạt 235 triệu đồng.

Tuy nhiên, các biện pháp xử phạt, răn đe của lực lượng chức năng Hương Khê chưa "thấm" để hạn chế các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật ATGT đường bộ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast